Lực lượng CAND bảo vệ Đại hội Đảng: Hãy tin “những người bảo vệ”

Thứ bảy, 11/07/2020 22:38

Xác định Đại hội (ĐH) Đảng các cấp, hướng tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, nhiều năm qua, Bộ CA đã chỉ đạo lực lượng CA cả nước triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với những phần tử, tổ chức phản động và các loại tội phạm, giữ gìn tốt  trật tự an toàn xã hội. Tại Đà Nẵng, Giám đốc CATP đã chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương chủ động mọi phương án bảo vệ nhằm bảo đảm cho các kỳ ĐH, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ duyệt đội quân danh dự của lực lượng CAND. 

Nhận diện các hoạt động chống phá

Theo Văn phòng Bộ CA, hành động tuyên truyền chống phá ĐH XIII của Đảng của các thế lực thù địch, tổ chức phản động thời gian qua đã được lực lượng CA các cấp nhận diện, kiểm soát. Không chỉ thực hiện đơn lẻ, hoạt động chống phá của chúng còn tiến hành ồ ạt theo kiểu “chiến dịch”, huy động cùng lúc nhiều lực lượng, phương tiện, tuyên truyền với mục tiêu phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, tiêu biểu là: “Chiến dịch tuyên truyền xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013”; “Chiến dịch tẩy chay ĐH XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, bàn luận nhân sự ĐH XIII, xuống đường vì dân chủ, bất tuân dân sự, khai dân trí”...

Qua công tác nắm tình hình, xác định: Chủ thể khởi xướng các “chiến dịch tuyên truyền” rơi vào những trung tâm, tổ chức thù địch Việt Nam ở nước ngoài như “Việt Tân”, “Đảng Dân chủ nhân dân”, “Đảng Vì dân”, “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”... Chúng liên tục phát tán nội dung xuyên tạc cương lĩnh, đường lối của Đảng bằng hàng chục bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt...

Không chỉ tạo ra sự nhiễu loạn thông tin, gây ra những hoài nghi, hoang mang, mất niềm tin trong một bộ phận quần chúng, cán bộ, đảng viên, các “chiến dịch tuyên truyền” chống phá còn tác động, ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT và quá trình chuẩn bị ĐH XIII của Đảng. Càng gần thời gian diễn ra ĐH, chúng càng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chống phá, nhất là trên không gian mạng như tán phát “đơn thư”, “kiến nghị”, “bản lên tiếng”, “đơn tố cáo”, qua đó gây áp lực hoặc hạ uy tín, tạo luồng dư luận xấu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại Đà Nẵng, lực lượng CA các cấp sẵn sàng và chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Theo Thượng tá Tán Kim Thủy- Trưởng phòng An ninh đối nội CATP, bên cạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn ngừa, phòng chống, hơn lúc nào hết công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng được triển khai sâu rộng đến tận cơ sở để mỗi người dân hiểu, cần tỉnh táo và ngăn chặn, vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. “Dù thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, xảo quyệt tới đâu, cũng không đủ để tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bởi mỗi người dân Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, luôn mang trong mình truyền thống yêu nước, một lòng kiên trung theo Đảng, theo cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào công tác lãnh đạo của Đảng”, Thượng tá Thủy vững tin.

Sự thật đã minh chứng, một thời gian dài xảy ra sự cố môi trường biển ở các tỉnh Bắc miền Trung, thế lực thù địch và đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền kích động, tổ chức biểu tình dưới danh nghĩa “vì môi trường” để chống phá Đảng, Nhà nước. Cùng với cả nước, lực lượng CATP Đà Nẵng đã phát hiện, ngăn chặn 20 trường hợp có ý định kêu gọi tụ tập tuần hành, biểu tình trái pháp luật; trương băng rôn tại các trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền đòi quyền lợi liên quan đến khiếu kiện đất đai, giải tỏa đền bù, ô nhiễm môi trường... Lực lượng An ninh CA các địa phương đã nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân, kịp thời tham mưu và thực hiện nhiều biện pháp không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động, lôi kéo gây mất ANTT.

Sự bình yên của những “điểm nóng” như Cồn Dầu, Hòa Liên, bãi rác Khánh Sơn... là minh chứng cho những nỗ lực của toàn lực lượng CATP. Cụ thể như trường hợp  mọi hoạt động chống phá của đối tượng phản động Nguyễn Anh Tuấn đã bị lực lượng CA chế tài. Bị những đồng tiền của tổ chức Voice làm mờ mắt, cao trào là từ năm 2014 đến nay, Tuấn thường xuyên tập trung viết bài xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên trang facebook cá nhân. Ngoài ra Nguyễn Anh Tuấn và nhóm đối tượng “cùng thuyền” của tổ chức Voice như Phạm Đ.T., Trịnh.H.L., Trịnh H... mượn nhiều danh nghĩa như “một tổ chức bảo vệ môi trường”, “một nhóm sinh viên thiện nguyện”... để dễ lôi kéo nhiều người vào hoạt động phi pháp của mình. “Thông thường, khi các cấp, các ngành có chương trình Đại hội đảng thì các tổ chức phản động cũng chuẩn bị các “phương án” chống phá. Thậm chí, chúng cung cấp thông tin sai lệch cho các đài phản động với những câu phát ngôn mang tính “trở cờ”, tạo cho người đọc, người nghe có cảm giác mâu thuẫn trong nội bộ Đảng, nhưng sự thật không có”, Thượng tá Thủy nói.

Lực lượng CATP Đà Nẵng tham gia giải quyết một vụ việc các đối tượng xấu kích động người dân chống đối, chặn xe vào bãi rác Khánh Sơn.

Bảo vệ Đại hội Đảng - nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị CA toàn quốc lần thứ 75 diễn ra cuối năm 2019, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ CA từng lưu ý: CA các đơn vị, địa phương bên cạnh làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, cần tập trung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các trường hợp tung tin xuyên tạc, thất thiệt trên không gian mạng; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cho ĐH Đảng các cấp. “Toàn lực lượng CAND phải xem công tác bảo vệ ĐH đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm nhất trong năm 2020, từ đó dồn toàn sức, toàn lực bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ĐH Đảng các cấp; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn các băng, ổ nhóm, tội phạm”, Bộ trưởng Tô lâm phát biểu.

Với nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm được lực lượng CAND triển khai, tình hình tội phạm nhiều năm qua được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án tăng cao. Riêng 5 tháng đầu năm 2020, lực lượng CA cả nước đã bám sát các chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ, chủ động triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm rõ 3.324 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá 179 băng, nhóm tội phạm. Tại Đà Nẵng, với việc triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án các năm đều đạt cao. Như năm 2019, phạm pháp hình sự giảm 8% so với cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ điều tra án đạt 83,1%. Riêng 5 tháng đầu năm 2020, với hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự xảy ra, lực lượng Cảnh sát Hình sự toàn CATP đã nỗ lực vào cuộc với quyết tâm cao, điều tra khám phá 464/1.018 vụ, trong đó các vụ án giết người, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật tỷ lệ khám phá án đạt 100%, chống người thi hành công vụ (90,9%), cướp giật tài sản (87,5%). Cùng thời gian, đấu tranh, vô hiệu hóa kịp thời các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là các đối tượng tổ chức phản động có các hoạt động chống phá Đại hội XIII của Đảng. 

Thực tiễn qua các kỳ Đại hội Đảng cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng CAND cả nước nói chung, CATP Đà Nẵng nói riêng luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chỉ biết “còn Đảng thì còn mình”. Chuẩn bị công tác bảo vệ ĐH XIII của Đảng tới đây cũng vậy, toàn lực lượng CAND đã và đang dồn toàn tâm, toàn lực trên các lĩnh vực công tác, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

QUỲNH CHI